Kết quả tìm kiếm cho "túi phình động mạch"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (tỉnh An Giang) đã điều trị thành công cho bệnh nhân bị phình mạch máu não bằng phương pháp đặt stent đổi hướng dòng chảy tiếp cận từ đường động mạch quay (cổ tay).
Với sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tế An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.
Chiều 22/4, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang cho biết, vừa can thiệp thành công 1 ca phình mạch não vỡ, cứu sống bệnh nhân.
Những năm gần đây, điều trị tim mạch đã phát triển mạnh mẽ ở An Giang, giúp cải thiện đáng kể chất lượng điều trị, tiên lượng của bệnh nhân. Sự kết hợp giữa công nghệ y học hiện đại và các phương pháp điều trị tiên tiến mang lại thành tựu quan trọng, đặc biệt trong điều trị đột quỵ. Qua đó, cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có người đã ngưng tim, ngưng thở.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đã triển khai điều trị thành công nhiều trường hợp nút túi phình mạch máu não bị vỡ bằng coil cho bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.
Không ít người có cảm nhận thở mệt, đau ngực, buồn nôn nhưng lại chủ quan nghĩ mình mắc bệnh lý tiêu hóa hoặc mệt mỏi bình thường. Đến khi triệu chứng nặng lên nhập viện thì đã qua giờ vàng can thiệp nhồi máu cơ tim, người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng sau điều trị.
Chiều 5-3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa cứu ông P.P (58 tuổi, quốc tịch Campuchia) nguy kịch do vỡ mạch máu não.
Phình động mạch não là bệnh rất hay gặp, khoảng 3-5% dân số mắc, tuổi hay gặp nhất là 40-60. Hút thuốc lá được xếp vào một trong số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Bé gái 12 tuổi bị đột quỵ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ăn không ngon... nhưng gia đình nghĩ do học nhiều.
Mạch máu não của bé trai 2 tuổi có túi phình bất thường lên đến 3cm. Lo ngại nguy cơ vỡ mạch máu, trẻ được bác sĩ của 2 bệnh viện phối hợp phẫu thuật.
Khi phổi của bạn gặp vấn đề, các cơ quan khác của cơ thể cũng sẽ có những biểu hiện khác nhau, trong đó có chân.
Ngày 9-11, Bệnh viện Bạch Mai chính thức đưa Trung tâm Đột quỵ vào hoạt động. Đây sẽ là nơi chuyên tiếp nhận, chăm sóc, điều trị và quản lý các bệnh nhân đột quỵ.